Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 19/11/2011 12:05 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi ! (1 Pr 4,8)...
Ngày đăng: 18/11/2011 11:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì ...
Ngày đăng: 17/11/2011 10:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giê-su trách : “Nhà Cha Ta là Nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,46b)...
Ngày đăng: 16/11/2011 12:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em (1Cr 3,16...
Ngày đăng: 15/11/2011 12:10 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta (Rm 8, 35.37). + Mọi người đều ra ...
Ngày đăng: 14/11/2011 10:25 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Việc chia sẻ cứu khỏi tay thần chết và tẩy sạch tội lỗi. Ai chia sẻ thì được no nê sự sống (Tb 2,9)...
Ngày đăng: 13/11/2011 11:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
 Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng ! (Rm 1,28)  Tôi có sự thật về Đức Kitô, thì không ai bịt miệng tôi được ! (2 Cr 11,10).  Xin cho mắt tâm hồn được rạng sáng...
Ngày đăng: 12/11/2011 06:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ông Tertuliano nói : “Máu các thánh Tử Đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu”. Vì “người ta càng áp bức dân Chúa, thì dân Chúa càng thêm đông đảo bành trướng ra, khiến thiên hạ phải run khiếp” (Xh 1,12)...
Ngày đăng: 12/11/2011 06:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phêrô dạy : “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã !” (2Pr 1,10) ...
Ngày đăng: 11/11/2011 12:16 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17, 15) + Khi Con Người ngự đến liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8) ...
Ngày đăng: 10/11/2011 12:19 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là kẻ ngu đần (Kn13,1a)...
Ngày đăng: 09/11/2011 09:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giêsu dạy: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)...