Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Cứu thành công “em bé thần kỳ” 17 tuần tuổi

Chào đời sớm khi mới được 17 tuần, được mệnh danh là “em bé thần kỳ”, bé Meghan Hope Pacyna đã được xuất viện và trở về nhà sau 5 tháng ở viện. Giáng sinh năm nay đã đến sớm với gia đình Pacyna tại thị trấn Schaumburg, bang Illinois, Mỹ sau khi được đón cô con gái bé bỏng trở về nhà sau 5 tháng nằm viện. Bé Meghan chào đời ngày 9 tháng 7 năm 2013, hai ngày sau khi mẹ bé bị vỡ ối trong khi tắm. Ra đời khi mới được 17 tuần, cô bé nhỏ cỡ 1 lon soda (dài có 20cm và nặng khoảng 430g). “Khi đó, không ai trong chúng tôi dám chắc bé sẽ sống được bao lâu, vì tỷ lệ sống của trẻ đẻ non 23 tuần chỉ khoảng 10%”, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh Vibhaben Thaker, bệnh viện Advocate Good Samaritantold cho biết. "Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô bé chỉ có vài phút đến vài giờ, hoặc cùng lắm là vài ngày. Và giờ đây bé đã hoàn toàn khỏe mạnh. Thực sự là cô bé đã làm nên một điều kỳ diệu”. Sau 5 tháng nằm viện, giờ đây Meghan đã nặng hơn 3kg và dài gần 46cm, bằng với một em bé sinh đủ tháng bình thường. Bé đã được rút ống và đã tự ăn được. Bé cũng đã được điều trị thoát khỏi nguy cơ mù lòa, đông máu, bại não và một số tình trạng bệnh khác thường xảy ra ở trẻ đẻ non. “Bạn phải tin rằng những điều kỳ diệu vẫn xảy ra”, mẹ bé nói trong khi ôm cô con gái nhỏ trong vòng tay. Một trong số các bác sĩ điều trị cho Meghan đã rất ấn tượng về sự lạc quan của cha mẹ bé: “Tôi tự nhủ, nếu phép màu không xảy ra với gia đình này thì còn xảy ra với gia đình nào nữa?”. Quá nhỏ: Meghan chỉ dài có 20cm; trong khi trẻ sơ sinh trung bình dài từ 35 đến 50cm Được gọi là “phép màu y học”, lúc đầu các bác sỹ không dám chắc liệu Meghan có sống được vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài giờ hay không. Tất cả những gì mà cha mẹ bé có thể làm là cầu nguyện “Bạn phải tin là những điều kỳ diệu luôn xảy ra”, mẹ bé nói với cô con gái bé bỏng. Cô bé cũng được phát hiện là có huyết khối nguy hiểm trong ổ bụng trong thời gian nằm viện. Nhưng các bác sĩ cho biết bé gần như ngay lập tức có đáp ứng tốt với việc điều trị.

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/cuu-thanh-cong-aoeem-be-than-kya-17-tuan-tuoi-1821274/
Nguồn: Webtretho.com

Lên đầu trang