Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/07/2011 08:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
+ Ai muốn nghe giáo lý của Đức Giê-su, hãy vào Nhà Thờ nghe Hội Thánh giảng dạy (x Ga 18,19-21) + Giá trị của Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước ; giá trị của Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước (HCMK số 16) ...
Ngày đăng: 11/07/2011 06:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ngươi đui mù, thì các ngươi đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ngươi nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ngươi vẫn còn! " (Ga 9,41)...
Ngày đăng: 10/07/2011 01:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.(Mt 10,38-39)...
Ngày đăng: 09/07/2011 08:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Như mưa thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu, phát sinh sự sống, hơn thế, Lời từ miệng Ta phán ra, thấm vào lòng người, sẽ không trở lại với Ta cách hư luống, nhưng thực hiện điều Ta muốn !” (Is 55,10-11- bản dịch NTT)...
Ngày đăng: 08/07/2011 04:59 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế (HCHT số 35)....
Ngày đăng: 07/07/2011 08:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người công chính sống bởi Đức Tin (Rm 1,17). Có ác thì như con nít thôi (1Cr 14,20). ...
Ngày đăng: 06/07/2011 08:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý...
Ngày đăng: 04/07/2011 09:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi phải sống đạo sao cho muôn dân níu lấy áo tôi mà nói: Chúng tôi muốn đi theo anh, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh (theo Dcr 8,23)...
Ngày đăng: 04/07/2011 08:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: “Ta bảo các ngươi hãy ngước mắt lên mà nhìn :đồng lúa đã chín vàng chờ gặt ! Ta sai các ngươi đi gặt điều các ngươi không vất vả làm ra ; có những kẻ khác đã vất vả rồi” (Ga 4, 35.38)...
Ngày đăng: 03/07/2011 10:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng làm cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính (Rm 8,10)...
Ngày đăng: 02/07/2011 11:30 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. Nhưng những người cậy trông Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy h...
Ngày đăng: 01/07/2011 10:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết (2Cr 11,2)...