Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Sri Lanka : Một vị sư dẫn đầu phật tử đến phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Một nhóm người Phật Giáo do một vị sư dẫn đầu đã đến phá huỷ một nhà thờ cuả người Tin Lành ở Paharaiya, Sri Lanka.
 

SriLanka.jpg

Theo ông Kamal Wasantha, trước đây là một tín đồ Phật Giáo, nay là người theo đạo Tin Lành đang phụ trách một cộng đoàn, nói " Trước hết họ đe dọa chúng tôi bằng lời nói, rồi họ đến với gậy gộc giáo mác phá huỷ tất cả mọi sự, họ phá sập ngôi nhà thờ ngay trước mắt chúng tôi và chúng tôi chỉ biết xin Chúa tha thứ cho họ."

 

Sri Lanka nằm về phía Nam Châu Á với dân số 22.2 triệu dân trong đó 70% là người Phật Giáo, 13% Ấn Độ Giáo, 10% Hồi Giáo, 6% Công Giáo. Phật Giáo là quốc giáo của Sri Lanka.

 

(Nguyễn Long Thao, VCN 18.01.2017)

Lên đầu trang