Sáng thứ năm 15 tháng 12, trong một
buổi tiếp kiến đặc biệt, mười lăm em bé bị bệnh của Cộng hòa Trung Phi
được tân hồng y giáo phận Bangui Dieudonné Nzapalainga hướng dẫn đến gặp
Đức Phanxicô trong biết tiếp kiến đặc biệt này.
Đặc biệt vì các em bé Đức Phanxicô gặp
là các em bé đang điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Vatican: Bệnh viện
Bambino Gesù. Đa số các em ở Ý, nhưng cũng có một vài em đến từ các vùng
‘ngoại vi’.
Các em đến từ những nơi rất xa để được
chữa trị ở một bệnh viện có tầm vóc cao và là trung tâm nghiên cứu, các
em đến từ những nước như Argentina, Venezuela, Pakistan, Népal, Nga,
Liban, Moldavia, Ukraina, Bungaria, Albania, Serbia, Ba Lan, Congo
Nigéria, Cộng hòa Trung Phi.
Các bác sĩ, các nhân viên bệnh viện,
các thiện nguyện viên, gia đình các em cùng với Hồng y Quốc vụ khanh
Pietro Parolin hiện diện trong buổi tiếp kiến.
Bà giám đốc bệnh viện «Bambino Gesù»,
Mariella Enoc nói về tầm vóc quốc tế của Bệnh viện Nhi đồng, đây là bệnh
viện lớn nhất trong ngành của Âu châu, có mạng lưới kết nối với các
trung tâm y khoa quốc tế. Bệnh viện có 2 500 nhân viên và săn sóc một số
lớn bệnh nhi, cung cấp hơn 1,550,000 dịch vụ y tế hàng năm cho các trẻ
em và các em vị thành niên khắp nơi trên thế giới.
Bệnh viện được xây dựng năm 1869, đã
phát triển một «hệ thống Bambino Gesù» lan rộng ngoài vùng để thành lập
các trung tâm ở miền Nam nước Ý để giúp những gia đình ở xa không thể di
chuyển xa để chữa trị cho các em bé vì quá tốn kém.
Các
sứ mệnh của bệnh viện ở những nước đang phát triển cũng rất quan trọng.
Hiện nay bệnh viện «Bambino Gesù» có mặt ở 12 nước, trong mục đích săn
sóc các bệnh nhi và cũng truyền kinh nghiệm của mình cho những nước
nghèo nhất thế giới. Bệnh viện có các chương trình phối hợp làm việc với
Jordania, Palestina và Cộng hòa Trung Phi.