Thứ
Tư, 1.9.2010 | 17:02 (GMT + 7)
(LĐO) - Danh sách 856
sinh viên (SV) trên tổng số khoảng 2.500 SV khóa 54 hệ đại học chính quy bị
buộc thôi học khiến không ít giảng viên, SV ĐH Mỏ Địa chất vô cùng sửng sốt.
Nhà trường cũng bất ngờ
Chiều
31/8, tại trường ĐH Mỏ Địa chất, hàng trăm SV vây quanh bảng tin và chăm chú
đọc bản danh sách những SV bị buộc thôi học. Nhiều SV đã rất bất ngờ khi thấy
tên mình trong danh sách bị thôi học.

|
Bảng danh sách hơn 800 sinh viên bị buộc thôi học
khiến các SV trường ĐH Mỏ - Địa chất sửng sốt.
|
Các
SV cho biết, đây là kết quả học tập của một số SV sau khi kết thúc năm học thứ
nhất, khóa học đầu tiên của trường ĐH Mỏ Địa chất áp dụng hình thức đào tạo
theo tín chỉ.
Theo
quy chế học tín chỉ, điểm tổng kết năm học thứ nhất, SV phải đạt trên 0,80
trong học kỳ I; 1,00 điểm trong học kỳ II và trên 1,20 cả năm thì mới đủ điều
kiện để tiếp tục theo học năm thứ hai.
Trao
đổi với chúng tôi, PGS. TS Lê Trọng Thắng - Trưởng phòng ĐH và sau ĐH trường ĐH
Mỏ Địa chất cho biết, từ đầu khóa học năm nay, nhà trường đã phổ biến quy chế
43 về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ
Giáo dục và Đào tạo đến tất cả SV. Vì thế, số lượng 800 SV không đạt điều kiện
để tiếp tục học tập tại trường cũng khiến ông rất ngỡ ngàng.
Ông
Thắng cũng cho biết, vài ngày nay có rất nhiều phụ huynh đã lặn lội từ các tỉnh
đến trường để xin cho con.
Sẽ chỉ có 100-200 SV bị buộc thôi học
Nguyên
nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do SV mải chơi, chưa có ý thức học tập,
trong đó đa số còn ham mê các trò game online. Một phần cũng là do quy
chế 43 của Bộ GD - ĐT ban hành đưa ra yêu cầu hơi cao đối với chất lượng đầu
vào của SV trường ĐH Mỏ - Địa chất, vốn có điểm đầu vào không cao bằng một số
trường cùng khối thi. Điều này, dẫn đến việc nhiều SV không đạt điều kiện vẫn
tiếp tục theo học.
Trước
thực trạng này, ông Thắng cho biết nhà trường đã họp và thống nhất tạo mọi điều
kiện để một số SV có thể tiếp tục theo học bằng cách giảm yêu cầu của quy chế
43.
Cụ
thể, sẽ giảm từ 1,20 điểm tích lũy xuống mức còn khoảng 0,8 điểm tích lũy đối
với SV năm thứ nhất. Theo mức này, danh sách SV bị buộc thôi học sẽ chỉ còn
khoảng từ 100 - 200 SV.
“Vào
đầu tuần sau, nhà trường sẽ có danh sách chính thức các SV bị buộc thôi học sau
khi đã hạ điểm tích lũy”, ông Thắng cho biết.
Điều
16- Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức tín chỉ:
1.
Sau mỗi kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp
sau:
a,
Có điểm trung bình chung học kỳ đạt 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt
dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ
liên tiếp;
b,
Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ
nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ 2; dưới 1,60 đối với sinh viên năm
thứ 3; hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.
c,
Vượt quá thời hạn tối đa được phép học theo quy định tại khoản 3 điều 6 của
Quy chế 43
d,
Bị kỷ luật lần thứ 2 vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định
tại khoản 2 điểu 29 Quy chế 43 hoặc kỷ luật ở mức xóa tên trong danh sách
sinh viên của trường.
2.
Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định thôi học, trường phải
thông báo về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại
trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có các chương trình đạo
tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng,
thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại điểm a, b và c khoản
1 của điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo
lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở chương trình mới
này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng
trường hợp cụ thể
(Trích
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ
chính quy theo hình thức tín chỉ)
|
Nguyễn Hà
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/856-sinh-vien-DH-Mo-khong-du-diem-tiep-tuc-theo-hoc/11605