Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Linh mục đầu tiên của một giáo hạt tòng nhân được bổ nhiệm cho một giáo xứ Công giáo

Cha Simon Ellis, một linh mục của giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham, là người đã có gia đình, đã được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Công giáo ở phía bắc Birmingham, Anh Quốc; cha sẽ làm việc ở Perry Common, Kingstanding và Maryvale. Cha Simon được Đức Giám mục Robert Byrne –giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham– giới thiệu vào ngày Chúa nhật 25 tháng Chín 2016 tại giáo xứ Thánh Margaret Mary ở Perry Common.
 

FrSimonEllis.jpg
Cha Simon (trái)

Cha Simon đã kết hôn với bà Kate – hiện làm trợ tá bác sĩ tại dưỡng đường John Taylor. Họ có hai con gái, một làm việc tại thành phố và một đang học y khoa tại Đại học Birmingham. Cha Simon từng là cha phó của một giáo xứ Anh giáo trong 15 năm; ông thân sinh và ông nội của cha cũng đã là cha phó trong Giáo hội Anh giáo, nhưng cha cùng với gia đình đã gia nhập Giáo hội Công giáo 5 năm trước đây, vào dịp Đức giáo hoàng Bênêđictô đến Birmingham để tôn phong Chân phước cho Đức hồng y Newman. Sau đó cha Simon nhập tịch giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham.

Giáo hạt Đức Bà Walsingham là Giáo hạt tòng nhân đầu tiên được Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập vào ngày 15-01-2011, và là kết quả của Tông hiến Anglicanorum coetibus do ngài ban hành vào năm 2009.


Giáo hạt tòng nhân được thiết lập để đón nhận các cựu tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Giáo hội Công giáo. Cơ cấu này nhằm giúp cho cả giáo xứ hoặc các nhóm Anh giáo trở thành Công giáo mà vẫn giữ lại những di sản Anh giáo và thực hành phụng vụ của mình.

 

(Minh Đức, WHĐ 11.12.2016/ Theo: www.ordinariate.org.uk)

Lên đầu trang