Ba bà này gồm bà vợ của nhà lãnh đạo đối lập Venezuela Leopoldo López; Bà thứ
hai là mẹ của nhà đối lập Lopez. Bà thứ ba là vợ của cựu thị trưởng Caracas. Ba
bà này đã tự xiềng xích lại với nhau và ngồi tại sân của Quảng Trường Thánh
Phêrô vào ngày Chúa Nhật 4 tháng 12 năm 20156. Mục đích của ba bà này là muốn
xin Đức Giáo Hoàng Phanxicô can thiệp để chính quyền của Tổng Thống Venezuela là
Nicolas Maduro thả chồnng con và những tù nhân chính trị.
Bà Tintori, vợ của lãnh tụ đối lập Leopoldo Lopez nói: “Chúng tôi ở đây để
kêu gọi chính quyền thả chồng tôi và các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại
Venezuela:
Lãnh tụ Lopez là cựu thị trường Chacao Caracas bị kết án 14 năm tù về tội âm
mưu lật đổ chính quyền, còn ledzema là cựu thị trưởng thành phố Caracas bị buộc
tội âm mưu năm ngoái. Theo phe đối lập, có 106 tù nhân chính trị ở
Venezuela.
Vào sáng thứ Hai 5 tháng 12, ba phụ nữ trên không còn xiềng xích với nhau tại
Quảng Trường thánh Phêrô nữa mà người ta thấy ba bà này đi đến nhiều nơi trong
đền thờ để cầu nguyện.
Bà Mendoza nói "Chúng tôi tin rằng Tòa Thánh Vatican sẽ giúp chúng tôi thực
hiện được những gì người Venezuela mong muốn".
Từ ngày có cuộc xáo trộn chính trị tại Venezuela, Tòa Thánh Vatican đã đóng
vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên và theo dự kiến, ngày mai, thứ Ba 6
tháng 12 năm 2016, Tòa Thánh sẽ làm trung gian hòa giải buổi họp giữa phe đối
lập và chính quyền của Tổng Thống Maduro. |