Đức Giáo Hoàng: Người khách nơi xứ lạ
Cuộc viếng thăm quốc gia chính thức đầu tiên của ĐGH Benêđictô XVI tại Vương Quốc Anh
Hoàng
tử Philip đã chờ đợi nơi sân bay tại thủ đô Edinburgh của Tô Cách Lan.
Một cử chỉ kính trọng chào mừng từ Nữ hoàng Elizabeth II - nữ nguyên thủ
quốc gia Anh và vì thế cũng là vị đứng đầu Giáo Hội Anh Giáo - bằng
cách gửi hoàng tử Philip là phu quân của bà ra tận đường sân bay để đón
một quốc khách, theo đánh giá ngoại giao đó là sự chào đón trang trọng
nhất. Hoàng tử Philip là người đầu tiên - trước cả các Hồng Y, đến bắt
tay ĐGH Bênêđictô XVI, khi ngài còn thận trọng trong chiếc áo dài mầu
trắng với đôi giày đỏ từ trên máy bước xuống đất. Nữ hoàng Elizabeth II
đã đích thân mời người đứng đầu GH Công Giáo đến thăm.
| Sau gần 500 năm, đây là chuyến tông du đầu tiên và chính thức của một vị Giáo Hoàng Công Giáo trên phần đất của Vương Quốc Anh.
Mối
quan hệ giữa Tòa Thánh Rôma và London chưa bao giờ được tốt hơn, kể từ
khi vua Henry VIII trong thế kỷ 16 đã tạo ra sự ly khai của Giáo Hội
Anh. Hôm nay, hai Giáo Hội để các tranh chấp lịch sử qua một bên và NH
Elizabeth mời ĐGH Bênêđictô bước vào cung điện Holyrood với dàn chào
danh dự cùng với các nhạc công thổi kèn bao da truyền thống đón chào.
Cung điện Holyrood là nơi ở của Nữ hoàng tại Scotland, đã là cung điện
của Nữ hoàng công giáo Mary Stuart, người đã ra lệnh tử hình Elizabeth
I.
Tại Vương quốc Anh người công giáo có khoảng 5,3 triệu, chiếm
9% dân số. Vua Henry VIII đã chống đối với Giáo hội Công giáo và năm
1534 thành lập giáo hội Anh Giáo của Anh. Sự ly khai đến từ việc Tòa
Thánh Vatican (ĐGH Clementê VII.) không hủy phép hôn phối của Henry với
Catherine of Aragon, vì lý do hoàng hậu không sinh được con trai nối
ngôi cho Henry mà chỉ có một công chúa Mary mà thôi.
Bầu không
khí của cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ĐGH Bênêđictô và NH Elizabeth được đánh
giá thoải mái, thân thiện và ghi nhận sự tôn trọng lẫn nhau, theo
nhậnxét của phát ngôn viên Tòa Thánh, cha Federico Lombardi. Cuối cùng
cuộc thăm viếng đã đi vào sử sách. Lần đầu tiên một vị lãnh đạo của chế
độ quân chủ kể từ khi sự ly khai gần 500 năm, chính thức mời Giáo Hoàng
công giáo đến Vương quốc Anh, đó là một cuộc „thăm viếng lịch sử".
Dịp
này, Nữ Hoàng Elizabeth khen ngợi công tác xã hội của Giáo hội Công
giáo cho các nước nghèo tại thế giới thứ ba và cám ơn Tòa Thánh Vatican
giúp đỡ trong quá trình hòa bình tại miền Bắc Ireland. ĐGH Bênêđictô đáp
lễ chân tình và nói rằng ngài không chỉ muốn đưa ra cho riêng người
Công giáo, nhưng cho tất cả người Anh „bàn tay của tình hữu nghị".
Tiếp
theo ĐGH Bênêđictô kêu gọi người Anh hãy bảo tồn gốc rễ Kitô giáo của
đất nước và gìn giữ truyền thống khoan dung. Vương quốc Anh mong muốn
tiến bộ hiện đại và đa văn hóa vì thế chúng ta "Hãy giữ gìn nó trong
tình huống khó khăn các giá trị truyền thống và các biểu hiệu văn hóa,
trong lúc càng có nhiều hình thức tích cực của thế tục đánh mất giá trị
ấy và không biết dung thứ." Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Vì
thế trong những chặng dừng chân thăm viếng mục vụ tại Tô Cách Lan và
Vương quốc Anh với 16 bài diễn văn được ĐGH phát biểu tại bốn thành phố
sẽ được Ngài dùng từ ngữ rất rõ ràng, điều này đã được Tòa Thánh xác
nhận trước khi Ngài khởi hành từ Rôma.
ĐGH Bênêđictô thăm viếng
Anh quốc cho đến Chúa nhật để phong chân phước cho Hồng Y John Henry
Newman (1801-1890) thuộc tổng giáo phận Birmingham. ĐHY Newman là một
người Anh giáo rất nổi tiếng và sau đó gia nhập đạo công giáo.
Chiều
thứ năm ĐGH Bênêđictô chủ tế thánh lễ ngoài trời ở Glasgow, nơi đây có
một cộng đồng công giáo đông đảo, khoảng 70.000 giáo dân đến tham dự.
| Hơn
100.000 người đã theo dõi cuộc hành trình của ĐGH Bênêđictô trong thủ
phủ Edinburgh của Tô Cách lan. Con số không lớn so được với năm 1982,
khi người tiền nhiệm của ĐGH Bênêđictô là cố GH Gioan Phaolô II đến thăm
đảo như một cuộc tông du cá nhân. Vào thời điểm đó có đến 300.000 giáo
dân đón chào ngài, lúc ấy ĐGH Gioan Phaolô II đến thăm như một vị mục tử
chứ không phải là khách của quốc gia.
Đáng tiếc vào đầu mùa xuân
2010 đã có sự nhầm lẫn bởi vì Giáo Hội Công Giáo của Anh và của xứ
Wales khi công bố địa điểm cử hành thánh lễ thì quên việc đặt chỗ trước.
Địa điểm cử hành thánh lễ phong chân phước cho Hồng Y John Henry Newman
phải thay đổi. Một khó khăn hơn nữa trong việc chuẩn bị cho cuộc tông
du, do đề nghị của cựu thủ tướng Tony Blair, một người mới nhập đạo công
giáo, và tiếp tục do người kế nhiệm, ông Gordon Brown hoạch định chương
trình, nhưng qua cuộc bầu cử tháng 5 năm 2010 đã thay đổi chính quyền
và từ đó các mục tử GHCG Anh thiếu người liên lạc trực tiếp tại Downing
Street.
Đối với tân thủ tướng bảo thủ David Cameron xem đây là
một cuộc viếng thăm quốc gia đầu tiên rất quan trọng cho chính quyền của
ông, thế nên ông đã triệu tập nhà cựu ngoại giao Chris Patten, một
người công giáo làm cố vấn cho thủ tướng về những vấn đề khó khăn tôn
giáo trong lịch sử giữa hai giáo hội. Ông Patten có một kinh nghiệm
ngoại giao sắc bén, ví dụ ông là người đã chuẩn bị trao trả lại Hồng
Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.
Một cuộc viếng thăm có thể
thành công sẽ là điều bình thường trong một hoàn cảnh thích hợp. Đến
Vương quốc Anh với tư cách là Giáo Hoàng sẽ kéo theo nhiều phức tạp cho
đôi bên. Tác động của cuộc ly khai giáo hội trên hòn đảo này đã hơn bốn
trăm năm làm cho cuộc sống người dân bản xứ vô vàn khó khăn. Người công
giáo trở thành thiểu số với 10% dân số và bị người Anh dòm ngó nghi ngờ.
Họ được coi là phản Anh, không yêu nước, và trong trường hợp nghi ngờ
người Anh đổ trên đầu họ vào tội tham gia vào liên minh âm mưu với kẻ
thù của công giáo Pháp và Tây Ban Nha.
Hôm nay, trong vai trò
người kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô ĐGH Bênêđictô đến Anh quốc với một
phương châm „nói từ trái tim đến trái tim“, theo viễn kiến của nhà thần
học nổi tiếng John Henry Newman, sẽ được ĐGH phong Chân Phước vào Chúa
nhật. Để khôi phục lại được niềm tin nơi người Anh, Đức Giáo Hoàng sẽ
chứng minh trong ba ngày tông du tiếp theo như là một người kế vị của
Tông Đồ Simon Phêrô: một người chài lưới người.
Vì thế ĐGH
Bênêđictô đã khẩn khoản tín hữu cầu nguyện cho ngài trong cuộc tông du
này, khi ngài đọc kinh Truyền Tin vào trưa chúa nhật 12.9.2010 tại nhà
nghỉ Castel Gandolfo. Ngài đánh giá tư tưởng của Hồng Y John Henry
Newman và xem đó là hành trang mang đến Vương quốc Anh: ”Nhân cách và
giáo huấn của ĐHY Newman có thể là một nguồn gợi hứng cho thời đại chúng
ta và cho phong trào đại kết.“
Chúng ta nhớ và liên kết với ĐGH Bênêđictô XVI trong những ngày mục vụ cuối tuần vất vả này.
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn VietCatholic News (16 Sep 2010 15:42)
|