Giáo phận Pyongyang từng là trung tâm của tuyền giáo trước khi cộng sản ngăn cấm tôn giá.
Các giáo dân ở Nhà thờ Jinnampo, Giáo phận Pyongyang trong ảnh được chụp năm 1933. Ảnh được cung cấp
|
Giáo
phận Pyongyang của Bắc Hàn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm vào tháng Ba.
Giáo phận này vốn là viên đá góc tường của nỗ lực truyền giáo ở phần
phía bắc của bán đảo Triều Tiên hồi đầu những năm 1900.
Giáo
phận Pyongyang, hiện tại được coi sóc từ Seoul bởi vì tôn giáo bị cấm ở
miền bắc, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tại Nhà Thờ Chính Tòa Myeongdong ở thủ
đô vào 18 tháng 03. Đồng thời sẽ có các cuộc triển lãm ảnh và các tập
ảnh được xuất bản.
Cuốn
sách, Hình ảnh của Giáo phận Pyongyang được sưu tầm từ Hội Truyền giáo
Hải ngoại Paris, Hội Truyền giáo Hải ngoại của Hoa Kỳ, Dòng Truyền giáo
của Dân chúng, Đại học Thành thị Giáo hoàng và các hội dòng khác
Thánh
lễ kỷ niệm sẽ được Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung của Seoul, cũng là
giám quản tông tòa Giáo phận Pyongyang chủ tế. Đức Tổng Giám mục
Archbishop Osvaldo Padilla và các vị giám chức khác cùng đồng tế.
Tại
Thánh lễ, hình tranh vẽ 24 vị tử đạo của Giáo phận Pyongyang sẽ được
trưng bày. Trong số các vị tử đạo, Đức Giám mục Francis Borgia Hong
Yong-ho là người bị chính quyền cộng sản Bắc Hàn bắt cóc đi biệt tích.
Ngài là một trong số 81 vị tử đạo người Triều Tiên trong danh sách đề
nghị xem xét phong chân phước mới đây.
Giáo phận Pyongyang được gắn vào với Tông tòa Seoul vào năm 1927 và trở thành giáo phận năm 1962.
(UCAN 27.02.2017)