Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Cuộc đời tân Giáo Hoàng qua hỉnh ảnh

Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio vừa trở thành Giáo Hoàng người Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử. Ngài năm nay 76 tuổi và lấy tông hiệu là Francis.

 Giáo hoàng Francis I (bên phải) thời còn trẻ.
Giáo hoàng Francis I, đứng thứ 2 từ trái sang hàng sau, trong một bức ảnh chụp cùng gia đình.
Ngài Jorge Bergoglio khi còn là một linh mục năm 1973.
 Một bức ảnh hiếm hoi của cha mẹ Giáo hoàng Francis I.
 Giáo hoàng Francis Đệ Nhất trong một lần đi tàu điện ngầm ở Argentina.
  Hình ảnh bình dị của người vừa trở thành người đứng đầu tòa thánh Vatican tại Buenos Aires, Argentina.
  Hồng y Bergoglio hồi tháng 3/2005.

Bergoglio vừa được bổ nhiệm là hồng y năm 2001. Ngài hôn Giáo hoàng Pope John Paul II tại quảng trường Thánh Peter.

 Chân dung tân Giáo hoàng Francis I.
 Hồng y Bergoglio trong một lần gặp Giáo hoàng Benedict XVI.

 Giáo hoàng Francis I khi vừa được bổ nhiệm. Ngài xuất hiện trên ban công của nhà thờ Thánh Peter.

 

Giáo hoàng và 3 điều 'đầu tiên'

 Giáo hoàng sinh ngày 17/12/1936, tên thật là Jorge Mario Bergoglio, tại Buenos Aires, Argentina trong một gia đình có 5 anh em. Ngài bắt đầu học Thần học sau khi có bằng thạc sĩ tại Đại học Buenos Aires.

Năm 1969, Ngài trở thành linh mục. Năm 1998, Ngài được phong chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires. Năm 2001, Ngài được Giáo hoàng John Paul II phong làm hồng y. Hôm qua, 13/3, Ngài chính thức trở thành Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã, kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI.

Có đến ba điều "đầu tiên" về tân Giáo hoàng: Ngài là vị Giáo hoàng thuộc dòng Tên đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, cũng là người châu Mỹ Latin đầu tiên trở thành Giáo hoàng, và là vị Giáo hoàng đầu tiên chọn tên hiệu Francis - vị thánh bảo trợ cho người nghèo. 


 
Lên đầu trang