Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Diễn biến gây ngỡ ngàng: 20 mục sư Tin Lành Luther được cho rước lễ tại nhà thờ chính tòa Paris

Diễn biến gây ngỡ ngàng: 20 mục sư Tin Lành Luther được cho rước lễ tại nhà thờ chính tòa Paris

11/21/2016 4:48:23 PM
Trong một diễn biến gây ngỡ ngàng cho nhiều người, hơn 20 mục sư Tin Lành Luther đã được cho rước lễ tại nhà thờ chính tòa Paris trong thánh lễ Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016, Lễ Chúa Kitô Vua.
 

lutheran.jpg

Như có thể thấy trong đoạn video đi kèm, Đức Cha Eric de Moulins-Beaufort, là Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Paris đã cho hơn 20 mục sư Tin Lành trong y phục mục sư truyền thống của họ được rước lễ.

Trích dẫn những giải thích của Đức Hồng Y Robert Sarah, nhiều người tin rằng đây là một vụ phạm thánh nghiêm trọng.

Khi được hỏi về vấn đề “hiệp thông bí tích” và “rước lễ theo lương tâm”, Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích cho biết một người muốn được rước lễ thì cần “phải tuyên xưng Đức Tin Công Giáo. Một người không Công Giáo không thể rước lễ. Điều đó là rất rõ ràng. Nó không phải là một vấn đề quyết định bởi lương tâm”. (x.
Cardinal Sarah, Bishop Schneider Respond to Pope’s Comment on Intercommunion)

Lên đầu trang